Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân nói "không" với thuốc lá

VTV8-Thứ tư, ngày 31/05/2017 09:35 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi người dân, đặc biệt thế hệ trẻ hãy nói "không" với thuốc lá.

Hôm nay (31/5) - ngày Thế giới không thuốc lá. Chủ đề của ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là "Sử dụng thuốc lá - mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. So với năm 2007, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên Việt Nam giảm từ 3,3% xuống 2,5%. Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động trong học sinh giảm được 18,8%. Tỷ lệ hút thuốc lá điếu của nam giới khu vực thành thị cũng giảm được 6,5%.

Để hạn chế đến mức thấp nhất việc hút thuốc lá nơi công cộng, công tác thanh tra, kiểm tra xử phạt những vi phạm về việc hút thuốc lá ở nước ta đang được thực hiện.

Lợi ích của việc ngừng hút thuốc lá Lợi ích của việc ngừng hút thuốc lá

VTV.vn - Các chuyên gia đã chỉ ra rất nhiều lợi ích khi ngừng hút thuốc lá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước