Bộ trưởng Bộ Y tế: "Người dân thành thị không tin tưởng vào hệ thống y tế cơ sở"

PV (Ảnh: Hải Minh)-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 13:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết các trạm y tế xã phường hiện nay đang dần mất chức năng là "người gác cổng" do mất niềm tin của người dân.

Chương trình Sự kiện và Bình luận ngày 24/11 với sự tham gia của 2 vị khách mời là bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội - Quốc hội Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế bàn luận về vấn đề, giải pháp dành cho y tế cơ sở.

Hiện nay, cả nước có hơn 11.100 trạm y tế xã, phường, thị trấn; hơn 600 trung tâm y tế huyện, quận, thị xã. Y tế cơ sở được coi là người "gác cổng" trong hệ thống y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương. Thế nhưng chất lượng khám chữa bệnh ở một số trạm y tế, trung tâm y tế vẫn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu và sự tin tưởng của người dân. 

Bàn luận về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết còn vẫn còn nhiều tồn tại nhiều khó khăn, bất cập trong hoạt động y tế cơ sở và cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng cho mạng lưới này.

"Hiện nay, đặc biệt là người dân thành thị không yên tâm về hoạt động y tế xã phường và các phòng khám trong khu vực để đến tư vấn khám chữa bệnh. Chính vì thế họ vượt lên tuyến trên gây tốn kém, quá tải một cách không cần thiết. Từ đó trạm y tế sẽ mất chức năng là người gác cổng", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.

"Chính vì thế y tế hiện nay đang đổi mới toàn diện, từ nông thôn đến thành thị, chúng tôi đang xây dựng mô hình điểm để có những giải pháp đồng bộ và toàn diện. Trong đó, chính quyền và cấp ủy cũng phải tham gia. Người dân đến bác sĩ gia đình và trạm y tế không chỉ khám chữa bệnh mà còn đến để tư vấn sức khỏe về ăn uống, cách tập thể dục, kiểm tra huyết áp, tiểu đường và sàng lọc ung thư..."

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định chức năng của các trạm y tế cơ sở không chỉ là khám và chữa bệnh mà còn phải giúp người dân biết cách bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước