Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bịt lỗ hổng nhập khẩu phế liệu là… trong tầm tay

PV-Thứ tư, ngày 31/10/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ ra “đích danh” lỗ hổng trong việc nhập khẩu phế liệu và khẳng định giải quyết vấn đề này không khó, trong tầm tay.

"Vừa qua hàng trăm container chứa rác thải không có người đến nhận nằm tại các cảng trong cả nước, biến nước ta có nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới. Lỗ hổng nào để xảy ra tình trạng này và những biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn". Đây là câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội Hà Thị Lan (đoàn Bắc Giang) dành cho Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trong chiều nay (31/10) và cũng là một trong những vấn đề nóng được nhắc đến nhiều trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bịt lỗ hổng nhập khẩu phế liệu là… trong tầm tay - Ảnh 1.

ĐBQH Hà Thị Lan, đoàn Bắc Giang.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, vấn đề này không phải cơ quan chức năng không biết, không chủ động mà thực tế là biết trước và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ TN&MT tham mưu chính sách phòng ngừa từ xa.

Bộ trưởng cho rằng, các hành lang pháp lý đã đầy đủ, chỉ có lỗ hổng là chưa kiểm soát được hàng hóa trước khi vào lãnh thổ nước ta và chưa có một cơ chế để các cơ quan "gác cổng" phối hợp với các cơ quan quản lý để kiểm soát. Dù vậy, vị tư lệnh ngành Tài nguyên & Môi trường khẳng định "giải quyết vấn đề này không khó".

"Hiện nay trong số container lưu thì có đến 58% container không có giấy tờ hợp pháp, không đủ điều kiện. Nói là chưa có chủ nhưng chắc chắn có chủ. Bộ Công an đã chọn ra được một số đối tượng để truy nã về tội nhập lậu. Với tinh thần này, việc kiểm soát không cho vào là trong tầm tay", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bịt lỗ hổng nhập khẩu phế liệu là… trong tầm tay - Ảnh 2.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn chiều 31/10.

Về hướng xử lý số container phế liệu tồn ở cảng, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tham mưu Chính phủ yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập về phải bỏ tiền ra tái xuất. Với số lượng hơn 58% container nhập lậu, không có giấy tờ hợp pháp thì yêu cầu công an điều tra và áp dụng một số biện pháp xử lý.

"Trong đó không chỉ có phế liệu mà còn chứa rác nên tổ chức lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực xử lý. Việc xử này Nhà nước không phải bỏ ra một đồng nào vì doanh nghiệp có thể sử dụng hàng hóa này bán đấu giá, một phần dùng bù đắp chi phí, một phần để xử lý chất thải. Nếu làm đúng như vậy thì chỉ trong khoảng 2 tháng sẽ giải phóng được số lượng container đang tồn ở cảng", ông Trần Hồng Hà khẳng định.

Hiện nay có hiện tượng các lô hàng đang chất lên rất nhiều nhưng có tình trạng chồng chéo trong giám định. Không thể có một doanh nghiệp mà có hai cơ quan giám định.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bịt lỗ hổng nhập khẩu phế liệu là… trong tầm tay - Ảnh 3.

ĐBQH Trần Văn Minh.

Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ TN&MT, đại biểu Trần Văn Minh (đoàn Quảng Ninh) cho rằng thông tin Bộ trưởng nêu chủ yếu là xử lý vụ việc, chứ chưa bao quát vấn đề.

Đại biểu Trần Văn Minh cho biết, cử tri lo ngại trong số container tồn ở cảng có container có thể chứa chất thải nguy hại, tiềm ẩn nguy cơ môi trường nếu không có giải pháp xử lý thích đáng. Vì vậy, đại biểu Trần Văn Minh đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với trách nhiệm đứng đầu Chính phủ giải thích, làm rõ hơn vấn đề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước