Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nếu phát hiện người nước ngoài mua đất thì báo Bộ TN-MT

PV-Thứ ba, ngày 05/06/2018 10:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng nay (5/6) về giao dịch đất đai ở 3 đặc khu vừa qua.

Trước câu hỏi của Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam): "Đất đai ở 3 đặc khu vừa qua diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là có yếu tố nước ngoài. Bộ trưởng cho biết về thực trạng để đại biểu có thêm thông tin trước khi ấn nút thông qua Dự án Luật Đặc khu kinh tế?".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trên thực tế, nước ngoài không được mua đất mà chỉ mua chung cư, căn hộ. "Nếu các đại biểu phát hiện thì báo cáo với Bộ TN-MT, chúng tôi sẽ xác minh kiểm tra cách thức nào để họ mua được. Nếu mua là trái pháp luật Việt Nam" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Không khí phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã diễn ra rất sôi nổi, các câu hỏi được đặt ra với Bộ trưởng đều rất thẳng thắn và chất lượng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Có thể yên tâm về dự án Formosa Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Có thể yên tâm về dự án Formosa

VTV.vn - Dù sự cố môi trường biển xảy ra năm 2016 đã được khắc khục song những câu hỏi liên quan đến dự án Formosa tiếp tục là vấn đề được quan tâm trong phiên chất vấn sáng 5/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước