Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu cá buôn lậu thuốc lá

Tiến Tùng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 17:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và bắt giữ 1 tàu cá không có số hiệu buôn lậu thuốc lá.

Vào hồi 22h15, ngày 30/11/2016 tại khu vụ biển Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra 1 tàu cá không có số hiệu. Qua kiểm tra trên tàu chở 2.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero không có giấy tờ chứng minh hợp pháp. Chủ tàu là bà Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1973, thường trú tại khu phố 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và người vận chuyển là ông Nguyễn Hồng Đức sinh 1971, thường trú cùng địa chỉ trên.

Theo lời khai ban đầu của bà Nguyễn Thị Mỹ số thuốc lá trên được mua từ khu vục Hòn Nần, Capuchia đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Khi đến khu vục Đông Nam Gành Dầu 2 hải lý thì bị tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và bắt giữ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước