Bộ Y tế họp khẩn với các chuyên gia quốc tế về phòng chống Ebola

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 14/10/2014 13:44 GMT+7

Chiều 13/10, Bộ Y tế đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống dịch Ebola.

Cuộc họp khẩn của Bộ Y tế nhằm thống nhất các biện pháp phòng chống dịch Ebola hiệu quả nhất. Cuộc họp có sự tham gia của chuyên gia y tế đến từ Tổ chức Y tế thế giới WHO, Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Tổ chức lương thực thế giới FAO, cùng nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngay trong tuần này, các đoàn chuyên gia của Bộ Y tế sẽ thẩm định các trung tâm sàng lọc Ebola đạt chuẩn và xây dựng quy trình tuyên truyền cho cán bộ y tế.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, trong vòng 3 tuần qua dịch bệnh do virus Ebola tiếp tục tăng nhanh tại 3 quốc gia thuộc nhóm nước có dịch bệnh lan truyền rộng bao gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone. Các trường hợp nhiễm Ebola khác ngoài khu vực vùng dịch cũng đã được ghi nhận tại Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Như vậy, tính đến ngày 13/10 đã có 8.471 trường hợp mắc, trong đó có 4.076 trường hợp tử vong.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước