Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ chẩn đoán sai khiến bệnh nhân bị cưa chân

Nguyễn Thuận (VTV9)-Thứ tư, ngày 27/07/2016 09:46 GMT+7

Lê Hoàng Lâm bị đoạn chi 1/3 dưới đùi phải oan ức. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đã có công văn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh vụ việc người bệnh bị cưa chân vì bác sĩ chẩn đoán sai.

Trước đó, bệnh nhân Lê Hoài Lâm (27 tuổi, ở tỉnh Long An) được bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM chẩn đoán sai dẫn đến hoại tử và phải cưa chân phải.

Trước sự việc này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đề nghị Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM xác định nguyên nhân xảy ra sự cố; chấn chỉnh các hoạt động chuyên môn của bệnh viện và nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định hiện hành. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu bệnh viện công khai thông tin, kết quả xác minh, xử lý và gửi báo cáo về Bộ.

Phải cưa chân vì bác sỹ chẩn đoán... “chấn thương phần mềm” Phải cưa chân vì bác sỹ chẩn đoán... “chấn thương phần mềm”

VTV.vn - Bệnh nhân tại tỉnh Long An bị chẩn đoán là chất thương phần mềm, khi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, anh đã bị hoại tử và phải đoạn chi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước