"Bóc trần" thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng

PV-Thứ tư, ngày 22/03/2017 07:41 GMT+7

VTV.vn - Những xe khách núp bóng xe hợp đồng hạng sang chỉ nhận khách gọi điện trước đặt chỗ và hẹn địa điểm đến đón, sẵn sàng bỏ khách nếu thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.

Nhằm giải tỏa những khó khăn cho các nhà xe chạy tuyến cố định tại bến xe Nước Ngầm sau khi điều chuyển luồng tuyến, lực lượng chức năng đã liên tục ra quân nhằm giải quyết vấn nạn xe dù bến cóc, xe chạy sai luồng tuyến, bắt khách dọc đường và đặc biệt là những chiếc xe dù Limousine núp bóng xe hợp đồng

Tuy nhiên, việc xử phạt những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng gặp nhiều khó khăn vì chưa có quy định rõ ràng. Ngoài ra, cách thức hoạt động của những chiếc xe này vô cùng tinh vi, kín đáo và cảnh giác cao với cơ quan chức năng.

Cách thức hoạt động tinh vi, cảnh giác cao độ với lực lượng chức năng

Cách thức hoạt động chung của những chiếc xe dù Limousine núp bóng xe hợp đồng là chỉ nhận khách đã gọi điện trước đặt chỗ và đến đón tại địa điểm đã hẹn trước, tuyệt đối không tùy tiện bắt khách dọc đường. Hành khách sẽ liên hệ đến văn phòng để đặt chỗ và sẽ được tài xế liên hệ trực tiếp thỏa thuận nơi đón. Việc tài xế thỏa thuận đón khách trực tiếp sẽ khiến xe di chuyển nhiều hơn, liên lạc với khách đến địa điểm đón dễ dàng hơn, tránh việc tập trung khách đến một nơi sẽ dễ bị phát hiện.

Bóc trần thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng - Ảnh 1.

Những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng hạng sang Limousine hoạt động rất nhiều trên đường phố Hà Nội

Đối với những khách muốn đến văn phòng đặt vé để chọn chỗ ngồi, tài xế sẽ thông báo địa điểm. Nhưng khi khách tìm đến nơi thì tài xế sẽ dẫn sang một địa điểm khác. Những nơi đỗ xe rất kín đáo, thường là những ngõ nhỏ có nhiều đường có thể thể thông ra các con đường lớn. Đơn cử như một chiếc xe Limousine đỗ trong một con ngõ trên đường Mạc Thái Tổ còn có thể thông ra được cả đường Trung Kính, nếu phát hiện lực lượng chức năng có thể lập tức luồn lách di chuyển đi nơi khác.

Bóc trần thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng - Ảnh 2.

Xe đỗ đón khách ở những con ngõ nhỏ trên phố Trung Kính có tới 5 lối thông ra đường chính.

Điều đáng nói, khi những chiếc xe Limousine này đến đón khách tại địa điểm được yêu cầu, nếu thấy có bóng dáng của lực lượng kiểm tra thì sẽ ngay lập tức di chuyển đến một địa điểm khác gần đấy và sẵn sàng yêu cầu khách phải tự đi đến địa điểm mới để lên xe.

Nếu phải đợi khách thì tài xế sẽ không bao giờ đợi quá 5 phút. Chỉ cần tài xế cảm thấy nghi ngờ thì sẵn sàng bỏ khách để tránh bị lực lượng chức năng "sờ gáy".

Ngoài ra, các nhà xe sẽ không thu tiền vé ngay khi hành khách lên xe, chỉ khi hành trình đã bắt đầu, xe chạy ra khỏi TP mới bắt đầu thu tiền vé. Nếu "chẳng may" bị lực lượng Thanh tra giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì sẽ đưa ra hợp đồng vận chuyển, nếu vậy thì sẽ chỉ bị xử phạt hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định.

Trong lần ra quân xử phạt xe dù, đi sai tuyến và xe dù núp bóng xe hợp đồng đầu tháng 3 vừa qua, đại diện lực lượng thanh tra GTVT cho biết, việc xử lý xe khách, xe dù trá hình xe hợp đồng rất khó khăn vì còn nhiều lỗ hổng trong quy định. Các nhà xe sử dụng xe Limousine dưới 10 chỗ để không phải thông báo lên Sở GT - VT các thông tin như hành trình, điểm khởi hành, lộ trình, điểm đón trả khách... gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra.

Lộ liễu, thách thức và nhức nhối hơn hơn xe dù bến cóc

Tình trạng xe dù bến cóc thường gây nên tình trạng tắc đường, mất an toàn giao thông vì tập trung đông người, xe di chuyển chậm để bắt khách dọc đường. Nhưng tình trạng xe dù núp bóng xe hạng sang Limousine còn nhức nhối hơn rất nhiều nhiều. Có những con đường nội thành cấm xe khách di chuyển vì dễ gây ách tắc giao thông, thế nhưng những chiếc xe Limousine 9 chỗ vẫn có thể "quần thảo" trên những tuyến phố này, tự do đón trả khách xuyên tâm thành phố.

Bóc trần thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng - Ảnh 3.

Một chiếc xe khác trả khách tại trên đường Nguyễn Chí Thanh

Dạo qua một số trang mạng xã hội, đặc biệt là các fanpage của các nhà xe, công ty TNHH chuyên cho thuê xe hợp đồng Limousine có thể thấy rất nhiều lời quảng cáo các tuyến xe di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh thành phía Bắc với các khung giờ chạy xe cố định mỗi ngày.

Trên các trang này ghi rõ các chuyến xe, số điện thoại đặt vé, giờ xuất phát... Ghế ngồi và vị trí chỗ ngồi được niêm yết rất rõ ràng như hàng ghế trước giá vé 200.000 đồng, ghế giữa 220.000 đồng, ghế cuối 240.000 đồng để hành khách lựa chọn. Điều đáng nói, tất cả những thông tin này được đưa lên facebook khá lộ liễu. Tuy nhiên, các thức đặt vé là gọi điện đến văn phòng để đặt chỗ và hẹn địa điểm đón nên rất khó để biết được những chiếc xe này sẽ dừng đỗ đón khách ở đâu.

Thậm chí, có nhà xe còn sẵn sàng đăng lên fanpage của mình 1 bài báo nói về việc cơ quan chức năng xử phạt xe dù núp bóng xe hợp đồng như để thách thức, cho rằng việc xử phạt là vô lý và cần phải cổ vũ nhiều hơn cho hoạt động vận tải này. Những xe này khẳng định việc xe Limousine đến đón khách tại các địa điểm được yêu cầu là nhằm mang đến sự tiện lợi cho khách hàng, không phải di chuyển xa để có được xe.

Bóc trần thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng - Ảnh 4.

Những nhà xe này không hề hiểu rằng, việc kinh doanh vận tải hành khách cần phải có sự quản lý tại các bến bãi, có đăng ký hành trình và đi đúng lộ trình đặt trước. Nếu các nhà xe còn ngang nhiên đưa hàng trăm chiếc xe Limousine di chuyển vào nội thành mỗi ngày để đón trả khách thì không chỉ gia tăng thêm tình trạng ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng rất lớn đến kế sinh nhai của các nhà xe chấp hành đúng quy định khi điều chỉnh luồng tuyến.

Ngoài ra, việc hành khách lựa chọn những chiếc xe sang trọng thu tiền vé nhưng không phát vé này cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bản thân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

xe dù

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước