Bức xúc với thông tin xuyên tạc lan tràn trên Internet và mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 21:43 GMT+7

VTV.vn - Thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thông tin giả đang từng ngày, từng giờ lan tràn trên Internet và mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Nội dung xô xát giữa 2 nhóm thanh niên với nội dung "Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa bị xúc hội đồng" đã bị đưa lên mạng xã hội Facebook. Chỉ sau hơn 1 tiếng đăng tải, đã có 600 lượt thích, hơn 120 lượt chia sẻ và gần 300 lượt bình luận của cộng đồng mạng, trong đó có nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm vị lãnh đạo trên. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt nhằm mục đích câu like, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người viết đã phải đăng bài xin lỗi trên Facebook cá nhân.

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong hàng nghìn vụ xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương diễn ra trên môi trường mạng xã hội. Không chỉ có vị lãnh đạo này bị ảnh hưởng, cả gia đình, người thân của họ cũng tấn công tập thể bằng những câu từ khiếm nhã, thiếu văn hóa. Rất nhiều thủ đoạn khác nhau đã được các đối tượng sử dụng.

Những thông tin xuyên tạc, bịa đặt được các đối tượng xấu thêu dệt có rất nhiều loại. Vừa qua, trong khi các tầng lớp nhân dân đồng lòng, ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, một số cá nhân lại cố tình bóp méo, đơm đặt thành các cuộc đấu đá nội bộ. Gần đây, họ thường tung ra nhiều thông tin về sức khỏe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bịa đặt trắng trợn hoặc đoán mò nhưng lại tỏ ra thạo tin.

Mục đích của những kẻ tung thông tin xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước là gì? Có kẻ muốn đánh bóng tên tuổi, thu hút sự chú ý của dư luận, có người muốn kiếm tiền thông qua trang mạng xã hội, nhưng thâm độc hơn là muốn kích động sự bất bình, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Không chỉ xâm phạm quyền con người được quy định trong hiến pháp, những hành vi bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý.

Theo Nghị định 174/2013: Nếu hành vi tung tin sai sự thật đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội vu khống thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù. Theo Điều 5, Nghị định 72/2013: Nghiêm cấm việc lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Như vậy, chúng ta đã có hệ thống pháp luật tương đối chặt chẽ. Trong thời gian qua, một số đối tượng đã phải chịu những hình phạt nghiêm minh của pháp luật khi đăng tải, phát tán các bài viết xuyên tạc, bịa đặt. Tuy nhiên, các vụ việc được xử lý nghiêm chưa nhiều, còn những trường hợp vi phạm vẫn nhởn nhơ thách thức pháp luật.


Ngăn chặn thông tin xuyên tạc trên Internet Ngăn chặn thông tin xuyên tạc trên Internet

Internet đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống xã hội, nhưng rõ ràng, mặt trái của nó cũng khiến các nhà quản lý và dư luận xã hội không khỏi lo ngại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước