Cá bớp chết hàng loạt ở Khánh Hòa do môi trường nuôi bị ngọt hóa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/11/2016 17:57 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn con cá bớp nuôi ở lồng bè tại vịnh Vân Phong chết hàng loạt. Nguyên nhân được xác định là do môi trường nuôi bị ngọt hóa.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận về nguyên nhân dẫn đến tình trạng hơn 35 tấn cá bớp tại vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh bị chết sau đợt mưa lũ vừa qua.

Kết quả xét nghiệm các mẫu nước lấy ở khu vực Đầm Môn cho thấy, trời mưa kéo dài khiến môi trường nước thay đổi các thông số kỹ thuật, lượng nước ngọt nhiều khiến cho nước bị phân tầng, độ mặn giảm, dẫn đến oxy giảm. Trong khi đó, cá bớp là loài rất nhạy cảm với nhiệt độ, chịu lạnh rất kém cộng với thiếu oxy nên bị sốc nước và chết.

Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cũng khuyến cáo: Trường hợp trời mưa, bà con trong vùng nước đọng nên dắt bè ra xa, tránh những vùng sát bờ, nên hạ lồng xuống bởi vì nước ngọt nhẹ hơn nằm trên, nước mặn nằm dưới.

VTV.vn - Chỉ sau 3 ngày mưa lũ, đã có hơn 10.000 con cá bớp đang chuẩn bị xuất bán của người dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, bị chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước