Cà Mau được hỗ trợ 80 tỷ đồng phòng chống thiên tai

Mỹ Duyên (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 09:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn sắp tới, tỉnh Cà Mau đã được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn 80 tỷ đồng dành cho các công trình phòng chống thiên tai.

Tình trạng sạt lở do nước biển dâng đang đe dọa hàng chục nghìn hộ dân các xã ven biển Đông và biển Tây. Mỗi năm, tỉnh Cà Mau đã mất hàng chục ha đất. Việc sạt lở đê biển thời gian qua đã khiến hàng nghìn hộ dân ở các huyện Ngọc Hiển, Phú Tân, U Minh... mất đất, mất nhà, phải di dời đi nơi khác.

Trong tổng số 80 tỷ đồng được hỗ trợ, tỉnh Cà Mau sẽ ưu tiên bố trí vốn cho 10 dự án cấp bách như: sửa chữa, nâng cấp mạng nước tập trung; xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo; xây dựng, nạo vét kênh mương.



Gần 94 tỷ đồng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn Gần 94 tỷ đồng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn Chính phủ hỗ trợ 2.040 tỷ đồng chống hạn hán, xâm nhập mặn Chính phủ hỗ trợ 2.040 tỷ đồng chống hạn hán, xâm nhập mặn UNICEF hỗ trợ 4 triệu USD khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn UNICEF hỗ trợ 4 triệu USD khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước