Cà Mau: Hàng chục nghìn lao động đi biển không có hợp đồng

VTV9-Thứ hai, ngày 01/04/2019 10:40 GMT+7

VTV.vn - Sử dụng lao động đi biển không có hợp đồng hoặc hợp động miệng sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy.

Tình trạng này đang tồn tại nhiều năm qua ở cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong những nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên biển. Thậm chí khi xảy ra tai nạn, người lao động không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào.

Thị trấn Sông Đốc có gần 1.500 phương tiện đánh bắt thủy sản đăng ký hoạt động. Thế nhưng hầu hết đều không sử dụng hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Như vậy, ước tính có khoảng 15.000 lao động đi biển không được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm và chịu nhiều thiệt thòi nếu có tranh chấp pháp lý xảy ra.

Mặt khác, bên sử dụng lao động cũng không hiểu rõ năng lực, lý lịch của người làm công. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình hình trật tự tại thị trấn Sông Đốc luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước