Cà Mau họp báo thông tin việc cắt hợp đồng 1.400 giáo viên

VTV9-Thứ năm, ngày 02/08/2018 08:42 GMT+7

Buổi họp báo của Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Chiều 1/8, tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ việc hàng nghìn giáo viên ở tỉnh này bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong những ngày qua, thông tin hàng nghìn giáo viên ở tỉnh Cà Mau bị chấm dứt hợp đồng lao động đã khiến dư luận tỉnh này xôn xao. Điều đáng nói, thông tin này xuất hiện khi chưa đầy một tháng nữa năm học 2018 - 2019 sẽ bắt đầu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, đây là số giáo viên hợp đồng dôi dư khi tiến hành sắp xếp lại các điểm trường lẻ. Sau khi rà soát lại, số giáo viên dôi dư đến thời điểm này là 1.145 người, giảm 260 người so với kết quả rà soát vào cuối năm học 2017 - 2018. Tuy nhiên, con số chính xác cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 10/8 tới đây.

Chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau là sẽ không cắt hợp đồng ngay với các giáo viên này. Nếu trong năm học 2018 - 2019, biên chế của ngành giáo dục thiếu thì sẽ xét đưa những giáo viên này vào. Trong đó, Sở ưu tiên các giáo viên hợp đồng có thâm niên công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu cả hai vợ chồng đều nằm trong diện giáo viên hợp đồng bị cắt giảm sẽ ưu tiên giữ lại vợ hoặc chồng. Số còn lại sẽ được đào tạo để chuyển sang dạy ở bậc mầm non nếu có nhu cầu.

Cà Mau sẽ cắt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên Cà Mau sẽ cắt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên

VTV.vn - Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo “Thông tin về việc sắp xếp trường lớp học, điểm trường lẻ, nhỏ và giáo viên” tại Cà Mau diễn ra sáng 28/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước