Giáo viên mầm non làm việc 9 - 21 năm không được vào biên chế

Nguyên Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Thâm niên 21 năm công tác, đóng BHXH 18 năm liên tục và là con liệt sĩ thế nhưng cô Trần Thị Khánh Đua vẫn chưa được vào biên chế trong khi chỉ còn 2 năm nữa sẽ về hưu.

Không chỉ cô Khánh mà 10 cô giáo khác có thâm niên làm việc từ 9 - 21 năm của trường mầm non 19-5 (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vẫn chưa được xét vào biên chế. Nhiều văn bản từ cấp tỉnh gửi về huyện yêu cầu huyện Phù Cát giải quyết nhưng khi về đến huyện thì huyện đưa ra nhiều lý do.

Năm 2014, UBND huyện Phù Cát được Sở Nội vụ Bình Định giao 66 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, trong đó có chỉ tiêu dành cho giáo viên đang dạy tại trường mầm non 19-5. Điều này được thể hiện tại công văn 1532 của Sở Nội vụ Bình Định. Căn cứ theo quy định của UBND tỉnh và chỉ tiêu biên chế được giao thì 11 giáo viên này đủ điều kiện nằm trong diện đặc cách xét tuyển biên chế năm 2014 nhưng thời điểm đó không một ai ở trường này được xét vào biên chế.

Khi đặt câu hỏi sẽ giải quyết như thế nào đối với 11 giáo viên mà đáng lẽ trước đó 4 năm họ đã được xét biên chế và hưởng lương, lãnh đạo huyện Phù Cát cho rằng, mới về hơn 1 năm không nắm rõ sự việc.

Mới đây nhất, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định yêu cầu huyện giải quyết khiếu nại của 11 cô giáo, lãnh đạo huyện Phù Cát đã đối thoại và thông báo sẽ tổ chức thi tuyển nhưng các cô giáo không đồng tình. Bởi lẽ, nếu tổ chức thi tuyển là thiệt thòi so với quyết định phân bổ chỉ tiêu vào biên chế cách đây 4 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước