Các bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/08/2017 08:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (TTXVN)

VTV.vn - Hơn nửa tháng nay, các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội luôn rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vào những ngày cao điểm, bệnh viện tiếp nhận từ 800 đến 1.200 bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám, chủ yếu là bệnh nhân ở Hà Nội.

Để giải quyết tình trạng quá tải, Bệnh viện phải sử dụng hội trường làm Trung tâm chăm sóc ban ngày. Trung tâm này sẽ tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân ở Hà Nội vào ban ngày. Buổi tối, bệnh nhân sẽ về nhà ngủ.

Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn, mặc dù đã tăng gấp đôi số giường bệnh nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị. Hiện nay, Bệnh viện đã phải dồn phòng của nhân viên y tế, kê thêm giường bệnh và tăng cường bác sĩ trực.

Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết Hiểu đúng về sốt xuất huyết Hiểu đúng về sốt xuất huyết Hà Nội bổ sung hơn 8,5 tỷ vào kinh phí chống dịch sốt xuất huyết Hà Nội bổ sung hơn 8,5 tỷ vào kinh phí chống dịch sốt xuất huyết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước