Các biện pháp phòng tránh cận thị ở trẻ em

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 19:42 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng cận thị học đường ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nước châu Á. Vì vậy, cách phòng tránh cận thị ở trẻ là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh.

Cận thị đang trở thành một căn bệnh toàn cầu. Theo một cuộc khảo sát của các chuyên gia nhãn khoa, 30 năm tới, một nửa dân số thế giới (khoảng 5 tỷ người) sẽ bị cận thị.

Tại Việt Nam, trẻ em có tỷ lệ mắc tật khúc xạ khoảng 30 - 35% ở thành thị và 10 - 15% tại nông thôn, tức có khoảng 3 triệu trẻ mắc tật khúc xạ. Không ít trường học ở thành phố, tỷ lệ cận thị là 50%.

Đến với Cuộc sống thường ngày hôm nay (28/9), TS. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Trung ương, sẽ tư vấn cách phòng tránh cận thị ở trẻ em.

30 năm tới, khoảng 5 tỷ người sẽ bị cận thị 30 năm tới, khoảng 5 tỷ người sẽ bị cận thị

VTV.vn - Với nhiều nguyên nhân, cận thị đang trở thành một căn bệnh toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước