“Các bộ, ngành và địa phương phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/11/2019 19:55 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào chiều nay (5/11).

Đề cập đến tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết theo những đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục khả quan, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có thể lâm vào suy thoái. Theo đó, trong tháng 10, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng bình quân 10 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Thủ tướng cho biết, trong lúc nhu cầu của thị trường trong nước tăng, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng trên 7%. Còn thu ngân sách nhà nước 10 tháng tăng gần 10% so với cùng kỳ. Sau nhiều tháng khách du lịch nước ngoài giảm, tháng 10 này đã tăng trưởng trở lại. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại tăng nên đã tạo ra nhiều việc làm hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan vì tình hình kinh tế thế giới vẫn rất khó lường do hậu quả của các cọ xát thương mại, còn ở trong nước là thiên tai, dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tới nông nghiệp. Một thách thức nữa từ nội tại đó là dù năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam tăng cao, nhưng chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới đánh giá lại giảm một bậc, nhất là chỉ số về nộp thuế, dù tăng 22 bậc những vẫn ở mức rất thấp so với thế giới, còn chỉ số thấp nhất của Việt Nam là xử lý khi mất khả năng thanh toán và các thủ tục thành lập doanh nghiệp mới.

Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nhất là cắt giảm thực chất các thủ tục kiểm tra chuyên ngành để khơi thông sức sản xuất trong nhân dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, vì chỉ có khơi thông được sản xuất kinh doanh thì mới có thể đạt được tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước trên 6,8%, thu ngân sách vượt kế hoạch, tạo tiền đề cho năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi đánh giá các cọ xát thương mại trên thế giới để đưa ra các kịch bản ứng phó phù hợp, đi cùng với đa dạng hóa thị trường và tận dụng hết được các Hiệp định thương mại tự do; tăng cường phòng chống gian lận thương mại và xuất xứ hàng hóa, trong đó phải xử lý nghiêm một số vụ để răn đe.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành việc xây dựng chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo Bộ Công an xử lý ngay các vụ lừa đảo về đất đai và kinh doanh đa cấp; đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái bán vé số, sau khi một em bị bị xâm hại ở Phú Quốc gần đây.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo dục rà soát lại việc thẩm định sách giáo khoa phổ thông mới theo hướng công tâm, khách quan, minh bạch, không để trở thành vấn đề lớn.

Về vụ 39 người tử vong trong container ở Anh, Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ mất mát với từng gia đình có người thiệt mạng. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ gửi lời chia buồn này, đồng thời khẳng định, sẽ làm hết sức mình để làm tốt công tác bảo hộ công dân để giảm thiểu nỗi đau của từng gia đình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngay từ cuối tháng 10, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ liên quan phải theo sát tình hình. Đến nay, chưa khẳng định tất cả 39 người này là người Việt Nam, nhưng khi thống nhất được với phía Anh, danh tính các nạn nhân sẽ được thông báo sớm nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhân dân và bạn bè quốc tế rất bàng hoàng và đau lòng về vụ việc nghiêm trọng này. Đây là hiện tượng di cư bất hợp pháp, có bàn tay của những đối tượng buôn bán người. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì các cơ quan nhà nước đều phải làm tốt công tác bảo hộ công dân và phải giảm thiểu nỗi đau cho từng gia đình.

Trong lúc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương có gia đình đã xác định được nạn nhân là người thân cần động viên, hỗ trợ kịp thời, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý vụ việc. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bài học kinh nghiệm đối với các bộ, ngành, địa phương trong quản lý, nhằm không để tồn tại đường dây đưa lao động đi nước ngoài bất hợp pháp. Hiện công an các địa phương đang tiến hành khởi tố, truy tìm các đối tượng có liên quan và sẽ xử lý đến cùng những người phạm tội.

Cải cách bộ máy Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn Cải cách bộ máy Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn

VTV.vn - Sáng 25/10, Quốc hội họp phiên toàn thể cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước