Các cơ sở tôn giáo được phép hoạt động trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/05/2020 20:58 GMT+7

VTV.vn - Khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, từ ngày 09/5, các cơ sở tôn giáo tại nước ta đã được mở cửa, sinh hoạt tôn giáo bình thường trở lại.

Nhiều người dân không khỏi vui mừng và ngay trong những ngày cuối tuần này cũng đã dành nhiều thời gian để đi hành lễ. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số chùa, lượng phật tử đến chùa vẫn chưa đông.

Tại chùa Liên Hoa – một trong những ngôi chùa khá nổi tiếng tại TP.HCM, sư trụ trì cho biết, phật tử đến mỗi ngày trên dưới 30 người - bằng 1/3 so với lượng phật tử bình thường. Tuy nhiên việc đc mở cửa trở lại là điều mừng của nhà chùa cũng như các phật tử.

Còn tại các nhà thờ, sau những ngày dự lễ online, chiều nay (10/5), mọi người cũng đã trở lại thánh đường khá đông và ai cũng cảm thấy vô cùng háo hức

Việc được trực tiếp đến dự lễ tại các cơ sở tôn giáo là điều mà mọi người mong mỏi. Tuy nhiên, các cơ sở tôn giáo cũng cho biết sẽ không chủ quan trong phòng chống dịch.Việc đảm bảo an toàn cũng được các nhà chùa và nhà thờ tính đến bởi trong những ngày tới, dự báo số lượng người trở lại các cơ sở tôn giáo sẽ đông trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước