Các di tích, danh thắng tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 21:40 GMT+7

VTV.vn - Sau khi mở cửa trở lại, các di tích danh thắng tại nhiều tỉnh, thành đã chủ động tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ban quản lý các khu di tích đã giãn cách các tour thăm quan tránh tập trung đông người tại một điểm di tích, tạo không gian thoáng đãng, bình yên và an toàn.

Thực hiện chỉ đạo, Ban quản lý quần thể du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã dừng tổ chức khai hội theo thông lệ 12 tháng Giêng hàng năm do dịch COVID-19. Hàng ngày, điểm đến này vẫn thu hút khách tới du xuân.

Trước khi vào tham quan, chiêm bái, du khách phải xếp hàng để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Nếu chưa chuẩn bị khẩu trang, họ sẽ được Ban quản lý phát miễn phí, hướng dẫn đeo đúng cách và chỉ sử dụng ở những khu vực chật hẹp, đông người.

Phòng phát thanh của chùa liên tục phát thông tin, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, khuyến cáo du khách lựa chọn không gian thoáng đãng để tham quan, tránh tập trung quá đông tại một địa điểm, phun tiêu độc khử trùng được thực hiện thường xuyên khắp các khuôn viên, hành lang, điểm đón tiếp.

Cùng với Hà Nam, nhiều di tích danh thắng nổi tiếng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) hay Khu du lịch Bà Chúa Xứ (An Giang) chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các câu lạc bộ thiện nguyện thực hiện đồng bộ, quyết liệt những giải phòng phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách với nhu cầu vãn cảnh, tâm linh.

Trong bối cảnh dịch bệnh, Việt Nam đang nỗ lực với chiến dịch "I am safe" - "Tôi an toàn" và được đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện. Tuy nhiên, không thể chủ quan, hàng ngày những công việc như thế này được làm thường xuyên hơn, trở thành ý thức của các nhân viên tại mỗi điểm di tích danh thắng.

Các hãng lữ hành, hàng không “dựa lưng, hợp sức” giảm thiệt hại do COVID-19 Các hãng lữ hành, hàng không “dựa lưng, hợp sức” giảm thiệt hại do COVID-19

VTV.vn - Để giảm thiểu thiệt hại do chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, các công ty lữ hành và hàng không đã hợp tác, tạo ra một sự kích cầu mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước