Các địa phương dồn sức chống bão số 7

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/10/2016 06:56 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: www.qdnd.vn

VTV.vn - Trước tình hình cơn bão số 7 có thể tràn vào các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, các địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Tại Quảng Ninh, từ sáng 17/10, thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên - hai địa phương trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa vụ mùa 2016. Trong ngày hôm qua (17/10) đã gặt được hơn 1.000 ha. Theo kế hoạch, hai địa phương tổ chức gặt lúa cả đêm hôm qua và ngày hôm nay (18/10), để thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa trước khi bão đổ bộ.

Tại Thái Bình, từ chiều 17/10, học sinh khối trung học phổ thông được nghỉ học, phụ giúp gia đình thu hoạch lúa mùa, phấn đấu hoàn thành việc thu hoạch trước ngày mai (19/10). Hiện nay, diện tích lúa mùa đã thu hoạch của Thái Bình mới đạt hơn 65%. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành từ hôm nay (18/10) hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung chống bão. Các địa phương cần tập trung thu hoạch lúa mùa, bảo vệ diện tích rau màu đã trồng; kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, sẵn sàng hộ đê tại các vị trí đê, kè xung yếu. Các địa phương cũng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Từ 19h hôm qua (17/10), nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước