Các địa phương thắt chặt hoạt động khai thác hải sản trái phép

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/03/2018 15:43 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền nhiều địa phương như Bình Thuận, Bình Định đang triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, thắt chặt hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc tháo dỡ "thẻ vàng" của EC đang được đẩy mạnh quyết liệt bằng việc phối hợp với các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các vùng biển. Nhận thức của ngư dân cũng đã thay đổi rõ rệt.

Bình Thuận chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp

Tỉnh Bình Thuận vừa công bố sẽ kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài trái phép trước ngày 30/4 năm nay. Để thực hiện điều này, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức kiểm điểm, phê phán các chủ tàu và thuyền trưởng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp trước cộng đồng ngư dân địa phương, công khai danh sách tàu cá vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, bắt buộc các tàu khai thác xa bờ phải trang bị đủ 100% máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để giám sát hành trình trên biển.

Phú Yên: Kiểm soát nghề cá tại cảng cá và ngư trường

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, tỉnh Phú Yên đang triển khai việc kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá và ngư trường trên địa bàn. Theo đó, các tàu cá trước khi xuất bến, nhập bến đều bị kiểm tra. Đối với 2 cảng cá lớn của tỉnh là Đông Tác và Phú Lạc, 100% tàu cá khi cập bến tại đây, chủ tàu phải khai báo nguồn gốc khai thác. Đối với tàu rời bến, 100% tàu cá được kiểm tra hồ sơ giấy tờ và kiểm tra thực tế khi xuất bến, đặc biệt chú trọng các tàu lưới kéo, tàu có dấu hiệu nghi ngờ đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Bình Định: Tàu cá phải ký cam kết không vi phạm lãnh hải nước ngoài

Còn tại Bình Định, chủ tàu cá nếu không ký cam kết về không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác sẽ không được ra khơi. Hiện nay, tại 3 cảng cá lớn của Bình Định là Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan Bắc, lực lượng biên phòng đang đẩy mạnh việc tuyên truyền để các chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại huyện Phù Cát, đã có gần 200 chủ tàu ký cam kết này. Trong khi đó, huyện Hoài Nhơn cũng đã thành lập các câu lạc bộ ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Hải sản khai thác bất hợp pháp sẽ không được thu mua Hải sản khai thác bất hợp pháp sẽ không được thu mua

VTV.vn - Khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ không được các doanh nghiệp thu mua là sự ràng buộc khiến cho ngư dân khai thác cá ngừ đại dương không vi phạm đánh bắt cá bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước