Các hoạt động du lịch giảm mạnh vì dịch viêm đường hô hấp cấp

Minh Đức-Thứ ba, ngày 04/02/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 12.000 trường hợp hủy phòng khách sạn trên địa bàn thành phố, tương đương với khoảng 16.000 khách.

Giám đốc Sở Du lịch TP Trần Đức Hải cho biết: Các đoàn khách du lịch đều được được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đến nay chưa có khách du lịch nào có biểu hiện liên quan đến dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Đến nay, đã có hơn 12.000 trường hợp hủy phòng khách sạn trên địa bàn thành phố tương đương với khoảng 16.000 khách; hơn 3100 khách lữ hành hủy đến các lễ hội. Tại các điểm đến du lịch lượng khách đều giảm từ 30-50% lượng khách.

Đối với trường hợp những người từ vùng dịch trở về thành phố, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh TP Nguyễn Nhật Cảm cho rằng phải có biện pháp cách ly phù hợp với từng hoàn cảnh. Chính quyền địa phương cần có danh sách đầy đủ những người từ vùng dịch trở về để giám sát chặt chẽ, hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Hiện nay, TP Hà Nội chưa có trường hợp phát hiện lây nhiễm chéo từ những người bệnh đi từ vùng dịch về. Thành phố cũng đang triển khai giám sát tại bệnh viện 29 trường hợp nghi nhiễm virus Corona. Trong đó, có 27 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Đã có 104 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 93 trường hợp đã kết thúc giám sát, 11 trường hợp vẫn đang tiếp tục giám sát. Hiện tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc với người bệnh đều ổn định, chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước