Các kệ bán nước đóng chai trống trơn sau sự cố ô nhiễm nước sông Đà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/10/2019 09:38 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh các kệ bán hàng nước đóng chai trống trơn do người dân đổ xô đến siêu thị để "vét" nước sạch sau sự cố ô nhiễm nước sông Đà được khá nhiều báo đăng tải.

Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chai nhỏ, chai to đều được người dân chất đầy lên xe đẩy mua về. Nhiều người còn mua nhầm cả nước khoáng, loại nước chỉ dùng để uống, không nấu ăn được.

Nhu cầu nước đóng chai tăng cao đã dẫn tới tình trạng "loạn" giá nước. Báo VnExpress cho biết, tại một số nơi giá bình nước loại 20 lít đã tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường, thậm chí có nơi lên đến 60.000 đồng/bình do các cửa hàng tự tăng khi thấy nhu cầu lên cao. Tình trạng này khiến Tổng cục Quản lý thị trường phải phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá nước đóng chai bất hợp lý.


Ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý nước đóng chai, đóng bình Ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý nước đóng chai, đóng bình

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Tổng cục Quản lý thị trường đối với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước