Các tỉnh miền Trung khẩn trương chống dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện thêm ở hai tỉnh khu vực miền Trung đó là Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý là có 28 xã, dịch đã qua 30 ngày nhưng lại phát sinh lợn bệnh trở lại. 

Tại Quảng Nam và Hà Tĩnh, toàn bộ số lợn tại ổ dịch đã được tiêu hủy; đồng thời, triển khai các biện pháp phòng chống dịch như lập chốt kiểm dịch tại các lối mở, đường mòn giáp ranh, tăng cường kiểm soát lợn ra vào địa bàn, tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại những khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc.

Thừa Thiên - Huế lại phát hiện thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi Thừa Thiên - Huế lại phát hiện thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Chưa đến 1 tuần sau khi công bố hết dịch tả lợn châu Phi, Thừa Thiên - Huế lại phát hiện thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi mới tại thị xã Hương Trà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước