Các tỉnh Nam Trung Bộ kêu gọi tàu thuyền tránh trú áp thấp nhiệt đới

VTV8-Thứ ba, ngày 29/10/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, các tỉnh Nam Trung Bộ đã kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt xa bờ vào nơi tránh trú an toàn.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện đúng vào thời điểm nhiều tàu cá của ngư dân Nam Trung Bộ khai thác cá ngừ đại dương ở vùng lộng, vùng khơi. Do vậy, công việc ưu tiên lúc này của các tỉnh là kêu gọi tàu cá di chuyển khỏi nơi bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên có hơn 1.600 tàu cá, cùng gần 12.000 lao động đang khai thác trên biển. Trong đó, Bình Định là 1.275 tàu với hơn 10.000 ngư dân, Phú Yên có 345 tàu với gần 2.000 ngư dân. Đến sáng nay, các tàu cá này đều nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới và di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Tại cuộc họp được UBND tỉnhPhú Yên triển khai sáng 29/10, lãnh đạo UBND tỉnh này yêu cầu phải lên phương án đảm bảo an toàn cho hơn 91.000 lồng nuôi thủy sản trên biển và tuyệt đối không để người dân ở lại trên các bè. Phú Yên cũng đã lên kịch bản di dời dân ở vùng xung yếu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ban hành Công điện đề nghị các bộ, tỉnh, thành phố tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước