Cách tính tiền điện mới với người thuê nhà

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 08:31 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo điện tử An ninh Thủ đô.

VTV.vn - Từ hôm nay (26/10), giá điện sẽ áp dụng cách tính mới. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho những người đi thuê nhà như sinh viên, người lao động.

Cụ thể, quy định mới của Bộ Công Thương cho phép người lao động, sinh viên đi thuê nhà được tách thành từng hộ với quy mô 4 người và được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc, như với các hộ gia đình. Với những cá nhân không phải là một hộ gia đình thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, tức là 1.858 đồng/kWh, áp dụng cho toàn bộ sản lượng đo đếm được tại công tơ. 

Cách tính giá điện mới này sẽ khắc phục tình trạng người đi thuê nhà phải mua điện theo giá kinh doanh, tức là giá cao hơn so với các hộ gia đình sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước