Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 12:01 GMT+7

VTV.vn - Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ khi hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân. Tỷ lệ này hiện chỉ còn khoảng 13%.

Đây là thông tin rất đáng phấn khởi mà Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa công bố.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu ý ở đây là suy dinh dưỡng lại không đồng đều ở khu vực thành thị và nông thôn. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để cải thiện tình trạng này trong đó có sự phối hợp giữa ngành y tế và các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam.

Ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, nơi có gần 100% dân số là người Ba Na và Chăm H'Roi, tỉ lệ suy dinh dưỡng hàng năm lên đến 29%, cứ 10 hộ thì có 1 - 2 trẻ suy dinh dưỡng.

Để cải thiện tình trạng này, mấu chốt quan trọng nhất nằm ở việc thay đổi thói quen của các bà mẹ trong từng bữa ăn của trẻ, tùy vào điều kiện kinh tế gia đình. Sở Y tế tỉnh Phú Yên và tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về kỹ năng chăm sóc trẻ.

Dự án còn nhiều cách làm khác như mô hình quán cháo dinh dưỡng tại địa phương, hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho người dân tự chăn nuôi, canh tác nhỏ ngay trong khuôn viên gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước