Cấm kháng sinh kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 13:44 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Từ tháng 1/2018, hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh cho mục đích sinh trưởng sẽ bị cấm.

Thay vào đó, kháng sinh chỉ được phép sử dụng trong việc phòng và chữa bệnh. Danh mục kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi từ 43 loại trước đây, nay đã được cắt giảm còn 15 loại và cũng chỉ được phép sử dụng đến ngày 31/12/2017, tức là hết năm nay.

Thời gian qua, việc sử dụng rộng rãi kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam đã làm gia tăng vi khuẩn kháng thuốc trong gia súc, gia cầm, thủy sản. Đáng lo ngại, kháng sinh được trộn vào thức ăn chăn nuôi một cách bừa bãi gây nguy hại cho sức khỏe người dân do ăn thịt, cá là "ăn" cả kháng sinh tồn dư trong thực phẩm.

Mạnh tay loại bỏ kháng sinh kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi Mạnh tay loại bỏ kháng sinh kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, tình trạng lạm dụng chất kháng sinh trong thức ăn gia súc, gia cầm được đánh giá nguy hiểm hơn cả chất tạo nạc. Do vậy, việc loại bỏ càng cần thiết hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước