“Cần bảo đảm nguyên tắc dành những gì tốt nhất cho trẻ em”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 20:25 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị về chính sách phát triển toàn diện trẻ em tổ chức sáng nay (23/11).

Phát biểu tại Hội nghị về chính sách phát triển toàn diện trẻ em, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Việt Nam đã khẳng định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, quy định các hành vi bị cấm, xâm phạm đến quyền trẻ em, trách nhiệm của nhà nước trong thực hiện quyền trẻ em…

Với những bất cập, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần xác định rõ thực trạng, nguyên nhân để đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại của trẻ em, bảo đảm nguyên tắc "dành những gì tốt nhất cho trẻ em"; trong đó, cần quan tâm đến chính sách phát triển toàn diện trẻ em trong độ tuổi từ 0 - 8 tuổi; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến nhóm vị thành niên; đồng thời cần lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, nhất là trong kế hoạch trung hạn 5 năm sắp tới.

'Hành động vì trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và bảo vệ giấc mơ cho mỗi trẻ em' "Hành động vì trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và bảo vệ giấc mơ cho mỗi trẻ em"

VTV.vn - Đây là khẳng định của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nhân ngày Quốc tế về Quyền trẻ em (20/11).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước