Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 22:24 GMT+7

VTV.vn - Quy định của Trung ương yêu cầu cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống hiện tượng để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi.

Với tinh thần: cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, quy định về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương vừa được ban hành được cho là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi mà chỉ tính riêng trong hơn 2 năm qua, có đến hơn 50 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật do các sai phạm.

Hơn 50 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Trong đó có người từng là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ Đảng và truy tố trước pháp luật. Chưa khi nào, cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật và lối sống lại bị phát hiện nhiều như vừa qua, tác động tiêu cực đến niềm tin của xã hội. Trước tình trạng này, quyết định ban hành quy định về nêu gương của Trung ương là hết sức cần thiết.

Quy định của Trung ương nhấn mạnh 8 điểm mà mỗi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải gương mẫu thực hiện. Trong đó nêu rõ: Cán bộ cấp cao phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín; phải chống chạy và chống tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Quy định cũng yêu cầu cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống hiện tượng: Để vợ (chồng), người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi.

Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối và bằng chính sự nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Do vậy sự nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên và trước hết của 200 Ủy viên Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước