Cán bộ phải nêu gương trong phụng sự nhân dân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/08/2019 19:43 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ, Đảng viên, trước hết là lãnh đạo các cấp phải nêu gương trong rèn luyện, tự tu dưỡng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Sáng nay (26/8), Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn chủ động học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt đã xuất hiện. 

Để tiếp tục thực hiện di nguyện của Người, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ, Đảng viên, trước hết là lãnh đạo các cấp ở Thủ đô phải nêu gương trong rèn luyện, tự tu dưỡng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các cấp ủy quan tâm chăm lo đào tạo, coi trọng bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực đạo đức trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên quyết đưa những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước