Cận cảnh hiện trường vụ chặt hạ gỗ nghiến tại Bắc Kạn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 07:40 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/6, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn phát hiện vụ chặt phá trái phép hơn 40 cây gỗ nghiến, trong đó 18 cây nghiến lá vẫn còn xanh.

Những dấu vết mùn cưa còn mới, gốc cây vẫn còn tươi nguyên mùi nhựa chứng tỏ việc chặt phá trái phép mới diễn ra. Những gốc cây tại đây một người ôm không hết và tuổi đời ước chừng hàng trăm năm. Đa phần thân và cành cây đã bị các đối tượng lâm tặc xẻ thành tấm.

Thông tin ban đầu của Công an huyện Bạch Thông, mỗi tấm gỗ được các đối tượng đầu nậu thu mua ngay tại xã Vũ Muộn với giá 500.000 đồng. Tổng số gỗ bị phát hiện chặt phá trái phép trong đợt này là hơn 100 m3.

Diện tích rừng phòng hộ tự nhiên này là khu CT 229, thuộc diện tích đất quốc phòng, an ninh. Hiện nay, UBND huyện Bạch Thông có trách nhiệm quản lý và giao cho UBND cấp xã trông coi. Vụ phá rừng nghiêm trọng ở chỗ không chỉ lớn về diện tích, số lượng gỗ quý nhóm 2A mà theo Công an huyện Bạch Thông, đối tượng tham gia phá rừng còn có những cán bộ, đảng viên của xã Vũ Muộn.

Điều tra vụ chặt phá 50 cây gỗ nghiến tại Bắc Kạn Điều tra vụ chặt phá 50 cây gỗ nghiến tại Bắc Kạn

VTV.vn - Những khu rừng có cây gỗ nghiến bị chặt hạ trái phép đều là rừng phòng hộ tự nhiên. Lực lượng công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, chuẩn bị khởi tố vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước