Cận cảnh hố “khổng lồ” bất ngờ xuất hiện ở Thanh Hóa

Hiệp Thương (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/10/2014 14:22 GMT+7

Một miệng hố rộng 30m, sâu hơn 20m do sụt lún đất vừa xảy ra tại huyện Yên Định, Thanh Hóa, khiến nhiều hộ dân phải di dời tải sản ra khỏi nhà đề phòng bất trắc.

Miệng hố này xuất hiện vào khoảng 4h sáng 28/10. Đến trưa cùng ngày, hiện tượng sụt lún mới tạm dừng. Hố sụt lún đã ăn sát vào móng nhà của nhiều hộ dân xung quanh.

Sự việc xảy ra khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem nên lực lượng Công an xã Quý Lộc, huyện Yên Định đang phải bảo vệ hiện trường, tránh người dân đến gần miệng hố dễ gặp nguy hiểm.

Theo thông tin từ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sụt lún có thể do hoạt động khoan, khai thác nước ngầm. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến của dòng chảy trong hố và giếng khơi của các hộ dân xung quanh có mất nước không. Nếu như quan sát không thấy xảy ra các hiện tượng nêu trên thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Được biết, vị trí sụt lún chỉ cách sông Mã khoảng 500m nên các nhà khoa học còn nghi ngờ dưới lòng đất trên địa bàn có dòng sông ngầm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước