Cần điều chỉnh thôn Minh Tân ra khỏi đất rừng phòng hộ

Tuyết Mai, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/08/2018 09:09 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Sóc Sơn cho biết đã kiến nghị lên UBND TP Hà Nội thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính khu dân cư Minh Tân, việc đã bị bỏ quên trong hơn 30 năm qua.

Chị Trần Thị Hoan - người dân tại thôn Minh Tân - cho biết, mới đây khi có ý định sửa chữa lại căn nhà đã dột nát, chị bất ngờ nhận được thông báo từ chính quyền địa phương là không được phép xây dựng. Nguyên nhân được đưa ra là đất nhà chị cũng như các hộ dân trong thôn đều nằm trong quy hoạch đất rừng phòng hộ. Trong khi nhiều năm nay, gia đình chị vẫn phải nộp thuế đầy đủ với nội dung thuế đất ở tại nông thôn chứ không có chữ nào là "đất rừng".

Ông Nguyễn Văn Kiệt - nguyên Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, người đã ký quyết định đưa người dân lên vùng kinh tế mới Đồng Đò nay là thôn Minh Tân từ những năm 1985 - 1988 cũng xác nhận: Do chủ trương phủ xanh đất trống đồi trọc và bảo vệ sân bay bấy giờ nên huyện đã huy động dân 5 xã đến đây để khai hoang, huyện còn phải hỗ trợ gạch, ngói, xi măng để động viên bà con xây dựng nhà ổn định cuộc sống, bám trụ để trồng và bảo vệ rừng.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Sóc Sơn cho biết đã kiến nghị lên UNBD Thành phố Hà Nội thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính khu dân cư Minh Tân, việc đã bỏ quên trong hơn 30 năm qua. Hiện việc đo đạc đất ở và đất vườn của bà con đang được thực hiện nhưng cái khó vẫn là việc điều chỉnh bản đồ quy hoạch đất rừng.

Nhiều người dân cho biết lỗi sai là do người làm quy hoạch nhưng hậu quả người dân phải gánh chịu suốt mấy chục năm nay. Mùa mưa bão, nhiều bà con không dám sửa chữa, xây dựng vì sợ thanh tra xây dựng huyện buộc phải dỡ bỏ. Nhiều hộ muốn vay vốn để mở rộng sản xuất nhưng chẳng vay được đâu vì không có sổ đỏ.

Sai sót quy hoạch biến khu dân cư thành rừng phòng hộ Sai sót quy hoạch biến khu dân cư thành rừng phòng hộ

VTV.vn - Sai sót trong việc lập quy hoạch đang khiến cho hàng trăm hộ dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội không thể làm sổ đỏ để vay vốn sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước