TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vụ phá rừng tự nhiên phòng hộ tại Bình Định: Có dấu hiệu của tội phạm hình sự

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 12:01 ngày 31/07/2018

VTV.vn - Một vụ phá rừng vơi quy mô lớn vừa được lực lượng kiểm lâm phát hiện tại khu vực đầu nguồn của lòng hồ Định Bình, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Tại rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc khoảnh 4, tiểu khu 142 ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, có những cây gỗ Giổi thuộc nhóm III phải hai đến ba người ôm đã bị đốn hạ. Rất nhiều những gốc cây cổ thụ cả 100 tuổi bị đốn ngã. Những vết cưa còn rất mới. Ở khu vực này, đã có đến 15 cây gỗ Giổi bị cưa hạ trái phép. Tìm ra bán kính rộng hơn, phóng viên VTV8 còn phát hiện nhiều cây cổ thụ khác cũng đã bị cưa hạ từ lâu, với những dấu vết đã cũ.

Khu vực rừng bị phá là rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ của huyện Vĩnh Thạnh. Tại tiểu khu 142 và 145, phần lớn là gỗ thân lớn. Và để đi đến khu vực này phải mất nhiều giờ đồng hồ với địa hình dốc cao. Ngoài gần 25 cây gỗ Giổi đã bị cưa hạ; Kiểm Lâm huyện Vĩnh Thạnh còn phát hiện 134 tấm gỗ xẻ đã được di chuyển xuống bìa rừng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao, rừng bị phá quy mô như vậy lại không được phát hiện sớm? Cũng cần nói thêm tiểu khu 142 và 145 - nơi có rừng bị phá nằm rất sâu trong lòng hồ Định Bình do Ban quản lý Phòng Hộ Vĩnh Thạnh quản lý nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Đơn vị quản lý khu vực này cho biết, vị trí xảy ra phá rừng lâu nay ít được kiểm tra vì nghĩ không ai có thể vào được khu vực cao và sâu như vậy.

Theo hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên việc giám định thiệt hại đang được khẩn trương triển khai để sớm khởi tố vụ án.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và kiến nghị chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).