Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV:

Cần quy định rõ các cơ chế và nguồn xử lý rủi ro tại dự án Luật PPP

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 19:23 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công - tư PPP. Đây là dự án luật vừa được trình tại kỳ họp vào này sáng 11/11.

Tại phiên thảo luận, cơ chế bảo lãnh doanh thu được quy định trong dự thảo là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Bày tỏ đồng thuận với dự thảo khi quy định trong trường hợp dự án không đảm bảo được doanh thu để duy trì hoạt động, Chính phủ sẽ chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp không quá 50% phần hụt thu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có cơ chế để nhà đầu tư, doanh nghiệp phải chia sẻ với Chính phủ phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết trên hợp đồng để đảm bảo sự công bằng.

Liên quan đến quy mô đầu tư dự án PPP, Chính phủ đưa ra 2 phương án. Một là quy định quy mô tối thiểu của dự án ngay trong Dự thảo Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết quy mô cho từng lĩnh vực nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng. Hai là không quy định quy mô tối thiểu trong Dự thảo Luật, mà giao Chính phủ quy định chi tiết cho từng lĩnh vực phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.

Cần thận trọng trong việc xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức PPP Cần thận trọng trong việc xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức PPP

VTV.vn - Đây là một trong nhiều ý kiến tại phiên họp chiều 16/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước