Cần siết chặt quản lý hoạt động khai thác nước ngầm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/07/2019 06:57 GMT+7

VTV.vn - Hơn 44% nước giếng do người dân TP.HCM tự khai thác không đạt các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh trong khi đó, nước mặt đảm bảo sức khỏe cho người dân lại không sử dụng.

Liên tục lấy mẫu nước tại nhà máy, trên mạng lưới cấp nước, khoảng 100 mẫu/tuần và được lấy ngẫu nhiên hàng ngày để đánh giá chất lượng nước mặt; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ nước đầu nguồn, ngăn xâm nhập mặn hoặc xả ô nhiễm nguồn nước... là cách mà ngành cấp nước TP.HCM đang triển khai để đảm bảo chất lượng nước mặt.

Đối với các công ty khai thác nước ngầm do thành phố quản lý cũng sẽ tiến hành giảm khai thác, đưa các công trình khai thác nước ngầm hiện hữu sang chế độ dự phòng. Thay đổi thói quen dùng nước ngầm, vận động người dân chuyển sang dùng nước mặt là giải pháp khó khăn nhất nhưng cũng là giải pháp căn cơ nhất.

Hiện, nguồn nước mặt đã được cấp đến toàn bộ các hộ dân của thành phố với tổng lượng nước phát ra hơn 2,4triệu m3/ngày đêm, dư khoảng 500.000 m3/ngày đêm. Trong khi một lượng lớn nước ngầm vẫn được người dân và doanh nghiệp tự khai thác sử dụng vừa là sự lãng phí lớn về tài nguyên nước, vừa là nguy cơ biến TP.HCM thành đô thị có những con đường không khác nào con sông.

Hà Nội sẽ hạn chế khai thác nước ngầm Hà Nội sẽ hạn chế khai thác nước ngầm

VTV.vn - Hà Nội sẽ hạn chế dần khai thác nước ngầm và ưu tiên khai thác nguồn nước mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước