Cần sớm hoàn thiện hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông ĐBSCL

Đặng Công (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 14:09 GMT+7

VTV.vn - Nếu không sớm hoàn thiện hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tụt hậu so với những khu vực khác.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại Hội nghị Kết nối mạng giao thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức sáng 12/12 tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo Viện chiến lược và phát triển giao thông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 4 loại hình vận tải gồm đường thủy nội địa, đường bộ, đường hàng không và đường biển. Tương ứng với các loại hình giao thông này, đơn vị đã quy hoạch mạng lưới giao thông gồm các trục ngang, trục dọc, đường hành lang ven biển, đường cao tốc, đường thủy nội địa. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, giai đoạn 2018-2020, Bộ sẽ triển khai sớm một số tuyến đường quan trọng như đường N2 nối Long An - Đồng Tháp và Kiên Giang, nâng cấp quốc lộ 60 đoạn cầu Rạch Miễu - Cổ Chiên góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông cho vùng.

Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương góp ý đề xuất xây dựng cảng biển Trần Đề, thuộc tỉnh Sóc Trăng đưa hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đi các nước trên thế giới. Hiện các cảng ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ tiếp nhận đường tàu khoảng 10.000 tấn. Các luồng tàu thường xuyên bị bồi lấp, tốn nhiều kinh phí nạo vét.

Quá tải hạ tầng giao thông đô thị Quá tải hạ tầng giao thông đô thị

VTV.vn - Tình trạng quá tải hạ tầng giao thông đô thị đang diễn ra tại nhiều thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước