Cần tháo gỡ điểm nghẽn để đại học thực sự tự chủ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/06/2018 19:43 GMT+7

VTV.vn- Chiều 12/6, thảo luận về dự thảo Luật Giáo dục Đại học, các đại biểu cho rằng dự thảo luật đã đưa ra sự đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những nút thắt cản trở giáo dục

Các đại biểu đề nghị cần phải đẩy mạnh tự chủ đại học vì đây là điểm trọng tâm then chốt, cần được giải quyết triệt để, khả thi trong việc sửa đổi luật lần này.  

Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục hướng tới hệ thống giáo dục quốc dân định hướng mở Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục hướng tới hệ thống giáo dục quốc dân định hướng mở

VTV.vn - Một số điểm mới căn bản Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2018 là nhằm hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân định hướng mở, liên thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước