Cần Thơ: Khó hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông

VTV9-Thứ ba, ngày 23/10/2018 14:30 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2018 từ 5-10% của thành phố Cần Thơ sẽ khó hoàn thành.

Đó là nhận định được nêu lên tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng của năm 2018 được tổ chức vào sáng nay (23/10).

Thống kê cho thấy, 9 tháng qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 28 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nguyên nhân của vấn đề này là do kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông hạn chế. Đặc biệt, số lượng phương tiện cơ giới đường bộ tăng quá nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa phát triển kịp. Chỉ trong 9 tháng qua, số phương tiện đăng ký mới trên địa bàn là gần 40.000 xe.

Trong 3 tháng cuối năm, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập trung đầu tư nâng cấp những tuyến đường xuống cấp, đồng thời ra quân tuần tra kiểm soát nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

Xóa điểm đen tai nạn giao thông tại Cần Thơ Xóa điểm đen tai nạn giao thông tại Cần Thơ

VTV.vn - Một điểm đen về tai nạn giao thông của thành phố Cần Thơ đã được xóa sổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước