Cần Thơ thiếu nơi tiêu hủy lợn nhiễm bệnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, nhất là các quận nội ô TP Cần Thơ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bốn quận huyện của TP Cần Thơ đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Khoảng 40 tấn lợn phải tiêu hủy. Tuy nhiên, công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, nhất là các quận nội ô thành phố đang gặp rất nhiều khó khăn. Địa điểm phù hợp không có, người dân phải sống trong cảnh mùi hôi thối vì những hố tiêu hủy lợn.

Theo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, cái khó của địa phương hiện nay là thiếu nơi tiêu hủy lợn mắc bệnh. Do thuộc nội ô, dân cư san sát nên hộ chăn nuôi không đất để tiêu hủy heo. Trong khi đó, 3 khu vực thuộc đất công do quận quản lý cũng nằm cạnh những khu dân cư. Nếu tiêu hủy lợn ở đây, lực lượng thú y sẽ bị người dân phản ứng.

Đó cũng là khó khăn chung trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở khu vực đô thị. Để giải quyết khó khăn này, mới đây, TP Cần Thơ đã quyết định dành một khu đất công để các quận nội ô tiêu hủy lợn mắc bệnh. Nằm biệt lập với các khu dân cư nên người dân có thể an tâm vì không lo bị ảnh hưởng bởi mùi hôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước