Cẩn trọng khi mua bánh Trung thu thanh lý qua mạng xã hội

Minh Đức-Thứ năm, ngày 05/10/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng cần chú ý và cẩn trọng khi có nhiều loại bánh Trung thu đại hạ giá không rõ nguồn gốc được rao bán rất nhiều trên chợ mạng.

Ngay sau khi Rằm Trung thu kết thúc, nhiều điểm bán bánh Trung thu tại Hà Nội trên các tuyến phố được thu hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, trái ngược với sự đìu hiu của các cửa hàng thì chợ mạng lại "nhộn nhịp" mua bán các loại bánh hạ giá.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) đăng lên các trang diễn đàn trên mạng xã hội để bán bánh Trung thu ế. Chị quảng cáo bánh chị bán là các loại bánh được xách tay từ Hong Kong, Malaysia với đủ loại nhân. Chị Linh cho biết: "Hết Trung thu rồi, bánh nhập về để đấy không ăn thì chỉ có bỏ đi vì hỏng, phí phạm lắm. Giờ tôi bán đại hạ giá, giảm hẳn 50% cho khách, khách muốn ăn loại gì thì cứ chọn, tôi thu về được phần vốn nào thì tốt phần đấy".

Được biết, giá của 1 chiếc bánh Trung thu đại hạ giá chỉ có khoảng 15.000 - 20.000/chiếc nặng hơn 100grm. Bánh chủ yếu là nhân chay, các loại hạt như đậu xanh, hạt sen, cốm... Số lượng khách tìm đến để mua bánh đại hạ giá rất đông đảo, cả trăm hộp bánh ế ẩm được bán đi nhanh chóng chỉ sau 1 ngày rao bán.

"Dù là hàng ế ẩm nhưng bánh vẫn còn hạn sử dụng gần 10 ngày, bánh rẻ mà ngon nên khách thích lắm. Nên khi tôi thông báo hạ giá thì mấy chục người vảo hỏi mua, có người mua cả chục hộp về ăn dần nữa" - chị Linh cho biết. Nhưng khi được hỏi bánh thuộc hãng nào mà giá rẻ mạt như vậy, người bán này lại chỉ nói chung chung là một hãng bánh bình dân ở nước ngoài.

Thực tế, các loại bánh nhập khẩu, xách tay từ nước ngoài thường có giá rất đắt, trên dưới 500.000 đồng/hộp 4 - 6 chiếc, thậm chí có loại giá gần 1 triệu đồng/hộp. Việc bánh Trung thu xách tay thanh lý giá hạ sâu xuống chỉ 20.000 đồng/chiếc là điều rất khó tin.

Cẩn trọng khi mua bánh Trung thu thanh lý qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Sau Trung thu, trên mạng đăng tải nhiều thông tin thanh lý bánh Trung thu

Chị Nguyễn Cao Ngân - chủ một shop bán bánh online cho biết: "Bánh Trung thu ế mà tôi bán là bánh handmade, vì trước dịp Trung thu làm nhiều nên bán không hết. Theo tôi được biết, các loại bánh thuộc các hãng lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica thì hầu như đều được công ty thu hồi lại. Những loại bánh được bán trên thị trường hiện nay đều được quảng cáo là bánh nhập khẩu, bánh thanh lý của các hãng nước ngoài... Nhưng nếu hỏi kỹ nhãn hiệu của bánh thì chắc chắn chẳng có người bán nào nói được".

Người bán này cũng cho biết, những người bán bánh Trung thu ế ẩm qua mạng thường rất "chiều" lòng khách trong việc chọn bánh, nhưng thường yêu cầu khách mua hàng với số lượng lớn, từ 5 chiếc trở lên mới đồng ý bán hoặc ship bánh.

"Khách mua lẻ 1, 2 chiếc thì thường đến tận nơi để lấy hàng, nếu ship bánh thì số lượng ít như vậy không bõ. Nếu khách nội thành mua bánh thì phải mua 6 chiếc trở lên, nếu ngoại thành các tỉnh đặt thì phải mua 2 hộp trở lên, mỗi hộp 6 chiếc thì mới ship". Chị Ngân cho hay, các khách ngoại tỉnh thường hỏi han rất kỹ về hạn sử dụng bánh, chị thường chụp ảnh lại thông tin bánh, hạn sử dụng rồi gửi cho khách trước khi nhận đơn hàng, sau đó mới đóng gói gửi đi.

Chị Ngân chia sẻ, khách hàng hiện nay cũng rất khó tính, mặc dù hỏi mua bánh thanh lý nhưng đặc biệt ưu tiên các loại bánh có nhãn hiệu lớn trong nước. "Khách hàng lo lắng thế cũng phải, vì hiện tại bánh Trung thu trôi nổi rất nhiều, nhiều người bán còn in lại hạn sử dụng để bán cho khách hoặc tự tin bao bì tiếng nước ngoài rồi cho vào, không đảm bảo an toàn".

Trước thông tin có nhiều hãng bánh Trung thu lớn đại hạ giá bánh xuống chỉ khoảng 20.000 đồng/chiếc, một chủ đại lý tạp hóa tại Hà Nội cho hay 1 hộp bánh Trung thu thuộc hãng có tên tuổi giá bán 260.000 đồng vào dịp Trung thu chỉ có thể giảm đến 160.000 đồng/hộp 4 chiếc khi thanh lý, nghĩa là 1 bánh vẫn có giá 40.000 đồng, không thể nào hạ xuống 20.000 đồng. Vậy nên những ai có nhu cầu mua bánh thanh lý giá rẻ cần cẩn trọng khi chọn mua bánh có nhãn hiệu, tránh mua phải hàng trôi nổi, bánh nhái không rõ chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bánh trung thu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước