Cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại 17 tỉnh, thành phố

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 06/01/2015 15:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

Hiện nay, cả nước có 17 tỉnh, thành phố đang nằm trong vùng nguy cơ có khả năng cháy rừng cao. Đây là cảnh báo vừa được Cục Kiểm Lâm đưa ra ngày 05/01.

Trong 17 tỉnh, thành phố đang nằm trong vùng nguy cơ có khả năng cháy rừng cao, có tới 5/6 tỉnh thành ở miền Bắc được cảnh báo ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm gồm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình.

Mặc dù, 2-3 ngày gần đây có sương ẩm và mưa nhỏ, nhưng cũng không thể “thấm tháp” so với cả chuỗi ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài vừa qua.

Trong khi đó, các cánh rừng ở miền Bắc lại đang vào mùa lá rụng, thảm thực vật dày, nếu bất cẩn xảy ra cháy rừng thì đều rất dễ bắt lửa với tốc độ lan rất nhanh.

Theo dự báo khoảng đêm nay (06/01), một đợt gió mùa Đông Bắc sẽ tràn về gây mưa rải rác, nhưng lượng không lớn để làm giảm nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, các cấp chính quyền và chủ rừng thuộc các địa phương trên vẫn phải thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước