Cảnh báo nhiều sản phẩm quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 14:40 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng nên hết sức cẩn trọng với những quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm với quảng cáo thần dược, tác dụng nhanh lại tiếp tục xuất hiện. Không ít trong số này là giả mạo.

Chỉ lướt nhanh trên mạng, có thể thấy vô số quảng cáo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được rao bán. Theo chỉ dẫn, nhiều người mua và uống, thế nhưng kết quả không như mong muốn, thậm chí suy giảm sức khỏe.

Chính các doanh nghiệp sản xuất cũng trở thành nạn nhân của thông tin giả trên mạng và buộc phải thay đổi công nghệ để bảo vệ mình.

Cục An toàn thực phẩm liên tục cảnh báo người tiêu dùng tìm hiểu kỹ và thận trọng trước những quảng cáo, không mua và sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc.

Cẩn trọng với sản phẩm phòng chống COVID-19 đội lốt, quảng cáo sai sự thật trên mạng Cẩn trọng với sản phẩm phòng chống COVID-19 đội lốt, quảng cáo sai sự thật trên mạng

VTV.vn - Trên không gian trực tuyến, do không được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, đôi khi khách hàng mua phải những sản phẩm không giống như những gì được quảng cáo trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước