Cảnh báo sạt lở đèo Khánh Lê

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/10/2019 10:30 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ sạt lở, đá rơi là rất cao vì vậy lái xe đi qua tuyến đường cần hết sức chú ý và tuân thủ luật giao thông.

Đèo Khánh Lê dài 29 km nhưng có đến khoảng 100 khúc cua nguy hiểm, 12 điểm mất ATGT vì nguy cơ sạt lở. Cung đường thường trực nguy hiểm bởi thường xuất hiện sương mù dày đặc và sạt lở đất vào mùa mưa. Hiện, mặt đường đèo Khánh Lê khá hẹp, lòng đường 6 m và 2 m lề đường. Các dòng chảy từ thượng nguồn không ổn định, thường xuyên bị thay đổi dẫn đến đất đá bị sạt lở, sụt trượt khi có mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chi cục đường bộ III.03 cũng khuyến cáo các lái xe nếu gặp thời tiết xấu, sạt lở thì phải tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng; chú ý tốc độ cho phép khi đi trên đèo, đi đúng làn đường, phần đường. Nếu phát hiện sự cố trên đường đèo thì gọi ngay đường dây nóng của Chi cục quản lý đường bộ III.03 theo số điện thoại: 0906 41.96.41.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước