Cảnh báo tình trạng ngư dân bị bắt giữ do xâm phạm lãnh hải

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 10:24 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tỉnh Phú Yên đã có 2 tàu cá với 20 ngư dân bị cơ quan chức năng Indonesia và Brunei bắt giữ do xâm phạm lãnh hải.

Ngư dân bị bắt giữ, bị xử phạt, tàu cá bị tiêu hủy, hàng loạt điều đáng tiếc đã xảy ra không phải một, hai lần mà rất nhiều lần, kéo dài suốt nhiều năm qua. Những vụ việc này xuất phát từ nguyên nhân ngư dân trong lúc khai thác đã xâm phạm lãnh hải của các nước khác.

Tình trạng ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do xâm phạm lãnh hải không phải là chuyện mới, nhưng vấn đề đặt ra lúc này là làm sao để ngư dân xem những vụ việc này là bài học đắt giá để không lặp lại.

Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tỉnh Phú Yên đã có 2 tàu cá với 20 ngư dân bị cơ quan chức năng Indonesia và Brunei bắt giữ. Đây không phải là địa phương duy nhất xảy ra tình trạng ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do xâm phạm lãnh hải.

Hiện tại, theo số liệu của các cơ quan chức năng Indonesia, 577 ngư dân Việt Nam thuộc 72 tàu cá ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Yên, Bình Thuận bị bắt giữ. Nước này đưa ra những biện pháp xử phạt khá nặng đối với những vụ việc đánh bắt cá trái phép trên lãnh hải của nước này, ngoài xử phạt còn tiêu hủy tàu cá.

Thiệt hại nặng về kinh tế, chưa kể những rắc rối trong quá trình giải quyết những vụ việc tàu cá xâm phạm lãnh hải. Không khó để nhận ra những hệ lụy như thế nhưng lại không dễ để ngăn ngừa khi thói quen khai thác trên biển của ngư dân là theo luồng cá mà lại bỏ qua những quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước