Cảnh báo về môi trường lao động tại một số quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/05/2019 19:08 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra cảnh báo đối với người lao động về những bất ổn tại Angola, nơi nhiều lần xảy ra các vụ cướp và sát hại người Việt Nam.

Ngày 23/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã gửi thông báo về việc chị Trần Thị Thu Hường (40 tuổi, trú tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Trọng Đức (47 tuổi, trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tử vong do bị cướp sát hại. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc lao động Việt bị cướp và sát hại ở nước ngoài.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã nhiều lần cảnh báo về môi trường lao động không an toàn tại một số quốc gia Trung Đông và châu Phi, nơi thường xuyên xảy ra các bất ổn về an ninh, chính trị, dịch bệnh đặc biệt là Algeria và Angola. Dù nhiều doanh nghiệp vận động nhưng chưa có một giấy phép nào cấp đưa lao động sang Angola bởi sự nguy hiểm về an ninh và không đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe tại quốc gia này.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: "Đối với những nước chúng ta chưa có ký thỏa thuận, người lao động nên đến đăng ký hoặc liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được hướng dẫn về thông tin cũng như để hỗ trợ, bảo hộ khi có vấn đề xảy ra'".

Hai lao động Việt Nam bị cướp sát hại tại Angola Hai lao động Việt Nam bị cướp sát hại tại Angola

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Angola ra thông báo tin buồn sự việc 2 lao động người Việt Nam bị cướp sát hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước