Cánh đồng lý tưởng ứng phó biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/04/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Mô hình "cánh đồng lý tưởng" hay còn gọi là cánh đồng thông minh 4.0 đang được xem là một hướng đi hiệu quả cần nhân rộng.

Để Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần là xây thật nhiều các công trình đê, kè, cống, quan trọng hơn phải là những giải pháp phi công trình. Làm thế nào để giúp nông dân thay đổi phương thức sản xuất, thích nghi với sự thay đổi của thời tiết và biến thách thức thành cơ hội, đó mới là cách thức bền vững nhất để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển thuận thiên, đúng như tinh thần của Nghị quyết 120 Chính phủ đã ban hành.

Trong bối cảnh này, tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp, mô hình "cánh đồng lý tưởng" đang được xem là một hướng đi hiệu quả cần nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng hạt gạo lại vừa thân thiện với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước