Cảnh giác với các dự án tự phân lô bán nền tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng công ty nhà đất tự ý phân lô bán nền, rao bán các dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép hiện đang nở rộ trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Phần lớn diện tích của một khu đất ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội vốn là đất vườn trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, nhưng khoảng 3 tháng trước, khu đất này được rao bán rầm rộ trên các trang web địa ốc với giá từ 8 - 12 triệu đồng/m2 với tên gọi là khu dân cư Tiến Xuân. Đại diện xã Tiến Xuân cho biết, khu đất này vốn được giao cho người dân địa phương quản lý. Sau đó, chủ đất có ý định chuyển nhượng và ký hợp đồng đặt cọc với một công ty. Công ty này sau đó đứng ra rao bán phân lô bán nền. Tuy nhiên, sau phản ánh của báo chí, chủ đất đã hủy hợp đồng đặt cọc.

Đón đầu sự phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc, vài tháng trước, hàng loạt dự án tự phân lô bán nền tương tự đã xuất hiện rầm rộ. Mặc dù nằm trong bãi cỏ hoang um tùm, một dự án từng được rao bán với tên Adoland 8. Để cảnh báo người dân, chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo.

Hình thức này khá giống với cách mà Công ty Địa ốc Alibaba đã thực hiện ở các tỉnh phía Nam. Câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là tại sao các dự án "ma" không có thật lại có thể huy động vốn từ hàng nghìn người tham gia đầu tư?


Vì sao dự án tự phân lô bán nền nở rộ tại ngoại thành Hà Nội? Vì sao dự án tự phân lô bán nền nở rộ tại ngoại thành Hà Nội?

VTV.vn - Tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, nhiều công ty tự ý phân lô bán nền, lập ra các bản vẽ khu dân cư và chào bán rầm rộ tới các khách hàng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước