Cảnh giác với chiêu lừa đảo thu phí viễn thông ở Hậu Giang

Diệp Phong (VTV9)-Thứ ba, ngày 24/07/2018 21:11 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, hàng chục hộ dân tại Hậu Giang nhận được những tin nhắn, cuộc điện thoại, yêu cầu nộp cước phí sử dụng dịch vụ viễn thông với số tiền tăng đột biến.

Cách đây nửa tháng, ông Nguyễn Thành Sáu (phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) bất ngờ nhận được điện thoại từ một người lạ thông báo gia đình ông thiếu phí cước điện thoại hơn 8 triệu đồng. Danh bạ điện thoại hiện trên màn hình là từ nước ngoài gọi về. Đáng chú ý, đối tượng này lại biết rõ họ tên và địa chỉ gia đình ông.

Ở Hậu Giang, có hơn 70 người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định bị đối tượng lạ yêu cầu đóng cước phí. Lầm tưởng nhà mạng gọi đòi tiền, một số người dân đã cung cấp tài khoản ngân hàng, chứng minh nhân dân. Hiện bà con rất lo lắng, đối tượng xấu sẽ lợi dụng những thông tin này để trục lợi.

Công ty VNPT Hậu Giang khẳng định không nhắc khách hàng đóng phí qua điện thoại mà trực tiếp đến thu tiền.

Khách hàng VPBank nhận được e-mail lừa đảo Khách hàng VPBank nhận được e-mail lừa đảo

VTV.vn - Nhiều khách hàng của VPBank thấy hoài nghi vì e-mail có nhiều lỗi chính tả, dấu chấm phẩy đặt không đúng chỗ, viết hoa không theo quy tắc, câu chữ không rõ nghĩa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước